Hơn 20.000 lượt tình nguyện viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016

Sáng nay 25-6, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Bộ Giáo dục – Đào tạo, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016 tại TPHCM.
Hơn 20.000 lượt tình nguyện viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016

(SGGP). – Sáng nay 25-6, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Bộ Giáo dục – Đào tạo, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016 tại TPHCM. Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đã đến dự.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu trao cờ lệnh xuất quân cho chỉ huy chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2016

Theo ban tổ chức, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay tại TPHCM thu hút hơn 20.000 lượt tình nguyện viên là sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia. Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 25-6 đến ngày 12-8, gồm 2 chặng. 

Theo đó, chặng 1 diễn ra từ ngày 25-6 đến ngày 4-7 với các hoạt động như: tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh liên quan đến thông tin tuyển sinh; hướng dẫn – xử lý các tình huống khẩn cấp cho thí sinh, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, tham gia điều tiết giao thông tại các giao lộ gần điểm thi, giới thiệu nhà trọ cho thí sinh có nhu cầu, phát tặng các vật phẩm cho thí sinh…

Chặng 2 bắt đầu từ ngày 30-7 đến hết ngày 12-8, gồm các hoạt động hỗ trợ “sĩ tử” như phát tặng bản đồ giao thông TPHCM, vé xe buýt và đồ dùng cần thiết; hướng dẫn thí sinh đi lại ngay trên xe buýt; tình nguyện viên phối hợp cùng hội đồng tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ xét tuyển, hoặc nhận hồ trực tiếp; bố trí chỗ ở, nghỉ ngơi cho thí sinh có nhu cầu…

Sinh viên tình nguyện sẵn sàng cho các hoạt hỗ trợ thí sinh tại lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” sáng 25-6

Để các hoạt động, phần việc tình nguyện trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016 diễn ra hiệu quả, các thí sinh khi đến TPHCM tham gia xét tuyển cần giúp đỡ đều được hỗ trợ, tại lễ ra quân, ban tổ chức chương trình đã thành lập và ra mắt các đội hình chuyên như: “Đội hình chuyên khảo sát nhà trọ - hậu cần”, “Đội hình giới thiệu nhà trọ”, “Đội hình túc trực ở các bến xe”, “Đội hình túc trực ở các cụm thi”…

Ngay sau lễ ra quân , hàng ngàn tình nguyện viên của “Đội hình sinh viên khảo sát nhà trọ - hậu cần” đã bắt tay vào việc, phối hợp cùng đoàn viên thanh niên các quận, phường tìm kiếm, kêu gọi, vận động người dân hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho thí sinh.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục