SGGP Official Website - Saigon VNN - Không phải do tập thể dục quá sức?
Cái chết của học sinh Trường THCS Ngô Tất Tố
Không phải do tập thể dục quá sức?
1:45', 20/1/ 2005 (GMT+7)

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 17-1, em Nguyễn Phương Thảo, HS lớp 7A4 Trường THCS Ngô Tất Tố quận Phú Nhuận đã đột ngột tử vong khi đang đi học. Dư luận bàn tán rằng Thảo tử vong là do tập thể dục quá sức?

  • Nguyên nhân tử vong?

Một giờ thể dục của các em học sinh THCS.

Trưa 19-1, bà Phan Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Tất Tố cho biết, trong giờ học buổi sáng sức khỏe của em Thảo vẫn bình thường. Đến đầu giờ buổi chiều vào tiết họa, em Thảo bị mệt và sau đó thì ngất xỉu trong lớp. Nhà trường đã chuyển em đến Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận. Trung tâm này lại chuyển em qua cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (tuy nhiên bà Tâm chưa cho biết cụ thể thời gian - PV).

Theo hồ sơ bệnh án tại BV Nhân Dân Gia Định, thì bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu BV vào lúc 14 giờ ngày 17-1-2005, trong tình trạng tím tái ngưng tim, ngưng thở. Các y bác sĩ ca trực đã khẩn trương cấp cứu. Sau 120 phút nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không qua được cơn hiểm nghèo. Bệnh nhân được xác định tử vong lúc 16 giờ 20 phút.

Theo lời kể của một số HS, vào giờ tập thể dục buổi sáng, em Thảo đã chạy 7 vòng trong trường. Dựa vào lời kể này một số phụ huynh đặt câu hỏi: cháu Thảo tử vong do tập thể dục quá sức?

Trao đổi với chúng tôi BS Đỗ Hoàng Giao, Phó Giám đốc BV Nhân Dân Gia Định cho biết, theo biểu hiện lâm sàng thì bệnh nhân không phải tử vong vì tập thể dục trước đó. Nếu do tập thể dục thì trong giờ tập bệnh nhân đã có biểu hiện khó thở. Diễn tiến của bệnh cho thấy nhiều khả năng bệnh nhân tử vong vì viêm cơ tim do virus gây rối loạn nhịp trầm trọng và ngưng tim, ngưng thở…

  • Trách nhiệm thuộc về ai?

BS Đỗ Hoàng Giao cho biết đây là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, rất nguy hiểm, nhưng được cấp cứu kịp thời thì tỷ lệ tử vong rất thấp. Từ cái chết của em Thảo nhiều PHHS băn khoăn về cách xử lý của Trường THCS Ngô Tất Tố. Theo các phụ huynh, lẽ ra khi HS có dấu hiệu mệt mỏi, giáo viên đứng lớp phải chủ động cho HS nghỉ và đưa xuống phòng y tế để theo dõi và sơ cấp cứu kịp thời. Không chỉ có vậy, chị Minh Châu, mẹ em Thảo bức xúc: “Nhà trường không báo sớm cho PHHS biết, khi chúng tôi hay tin thì cháu đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Mọi sự đã quá trễ…!”.

Theo chúng tôi được biết, hiện thời điểm em Thảo bị bệnh và cấp cứu như thế nào vẫn chưa được nhà trường xác định nói rõ. Chiều 19-1, ông Ninh Văn Bình- Trưởng phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận thừa nhận, qua sự việc đáng tiếc này chúng tôi cũng cần rút nhiều kinh nghiệm… Để giải tỏa thắc mắc của phụ huynh, Phòng đã yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường làm bản tường trình…

Bệnh viêm cơ tim do virus gây nên, biểu hiện ban đầu giống cảm cúm nhẹ. Đây là những yếu tố rất dễ bỏ qua. Bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng mệt, toát mồ hôi, sau đó thì huyết áp tụt, mạch không bắt được và ngất. Diễn tiến của bệnh rất nhanh, sau vài phút là bệnh nhân đã ngất. Khi thấy bệnh nhân mệt phải đặt bệnh nhân ở tư thế nằm ngang - đầu bằng thân. Đo huyết áp và bắt mạch, huyết áp thấp và mạch không đều thì cần phải khẩn trương chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

HỒNG LIÊN - HỒNGLAM

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Tổ chức đón tết vui tươi, lành mạnh  (19/01/2005)
Nhọc nhằn lớp cuối cấp…   (18/01/2005)
Thêm gánh nặng cho thầy và trò  (18/01/2005)
ĐH East Anglia dành 20 suất học bổng cho SV VN  (17/01/2005)
Tuyên dương 86 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên   (17/01/2005)
Đa dạng và dân chủ hóa cơ chế quản lý giáo dục   (16/01/2005)
Góp phần đào tạo nguồn nhân lực ngành hàng không VN  (16/01/2005)
Lò luyện sự đa năng  (18/01/2005)
Công nghệ thông tin – chiếc cầu giúp học sinh khiếm thị đi học hòa nhập   (14/01/2005)
Sử dụng công nghệ tin học trong đào tạo  (14/01/2005)
Dự giờ – vẫn mang nặng tính hình thức!  (13/01/2005)
Phần “mềm” cao hơn phần “cứng”  (13/01/2005)
Lẽ nào bất lực?  (11/01/2005)
Bát nháo và thiếu chuẩn   (11/01/2005)
Làm gì để sớm ổn định?   (10/01/2005)