|
| Phải có sự tập dượt qua một số lần làm bài kiểm tra |
Phương án thi trắc nghiệm khách quan ở môn ngoại ngữ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2005 đang được xem xét lùi thời gian. Lý do được đưa ra là phương thức thi trắc nghiệm ở môn ngoại ngữ không hoàn toàn mới nhưng cách làm bài như: tô kín các ô tròn nhỏ chứ không đánh dấu, dùng bút chì lần lượt theo từng cột tô kín ô tròn có chữ số tương ứng với chữ số ở đầu cột v.v...còn chưa được phổ biến rộng tới học sinh.
Tại phòng họp ảo về tuyển sinh diễn ra từ ngày 19-1, Chánh Thanh tra Lê Quán Tân cho rằng việc áp dụng thi trắc nghiệp là một giải pháp tốt, có tính khả thi cao, đối với môn ngoại ngữ đã được áp dụng khá rộng rãi. Tuy nhiên để đảm bảo kết quả của việc áp dụng phương pháp này nhất thiết phải có sự tập dượt qua một số lần làm bài kiểm tra một tiết, kiểm tra học kỳ ở cấp THPT, ít nhất cũng là ở lớp 12 bằng trắc nghiệm để tạo điều kiện cho thí sinh làm quen.
Nhiều ý kiến khác bày tỏ Bộ GD-ĐT nên có một sự nghiên cứu cụ thể hơn trước khi áp dụng vào kỳ thi ĐH. Việc thay đổi quy chế một cách "chóng mặt" như thế này sẽ làm cho học sinh có tâm lý bất ổn trước mỗi kỳ thi.
Được biết, kết luận chính thức sẽ do Bộ trưởng Bộ GD -ĐT Nguyễn Minh Hiển đưa ra tại hội nghị tuyển sinh vào đầu tháng 2 tới.
Theo VTV
|