* Cho em hỏi hệ số chọi là thế nào? Nếu tỷ lệ chọi quá cao thì em có nên đăng ký dự thi vào ngành, trường đó không? (mac_van_uy_77@... Nguyễn Minh Nam, học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn, TPHCM)
* Hệ số chọi là tỷ lệ giữa số thí sinh dự thi/chỉ tiêu tuyển sinh. thực ra hệ số này không có ý nghĩa đáng kể, bạn đừng quá bận tâm là mình đi thi phải chọi với bao nhiêu người cùng đăng ký.
Theo TS Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GD-ĐT: “Số thí sinh dự thi “địch thủ” không phải là số thí sinh dự thi (vì có rất nhiều bạn điểm kém) mà mỗi em sẽ “chọi” với những bạn có điểm > = điểm chuẩn, tức là số chỉ tiêu được tuyển. Vì vậy nguyên lý của nó là: các em học giỏi, tự tin vào sức học của mình thì thi vào trường mà em ước mơ, có nguyện vọng theo học”.
* Em muốn dự thi vào Trường ĐH Kinh tế TPHCM, xin hỏi trường này có đào tạo ngành kinh doanh bất động sản không? Điểm chuẩn trúng tuyển năm trước vào ngành này là bao nhiêu? (huulan_truong98@... Trương Hữu Lân, đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, TPHCM)
* Trường ĐH Kinh tế TPHCM có đào tạo chuyên ngành kinh tế bất động sản: Đào tạo SV có kiến thức về tài chính, kinh doanh bất động sản, đồng thời trang bị cho SV các kỹ năng thực hành để có thể tạo ra và quản lý tài sản hiệu quả trong bối cảnh một nền kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập.
SV tốt nghiệp có thể tìm thấy cơ hội việc làm trong các tổ chức khu vực công và tư nhân mà các tổ chức này có liên quan đến việc sở hữu, phát triển, sử dụng hoặc quản lý đất đai, tài sản và tài sản công ty hoặc trở thành: chuyên viên thẩm định giá bất động sản; cố vấn phát triển bất động sản; nhà quản lý đầu tư và bất động sản; nhà chính sách công.
Trường ĐH Kinh tế TPHCM lấy điểm trúng tuyển chung cho tất cả các ngành năm 2008 là 18,5.
* Năm nay em thi ĐH, nhưng em chưa có điều kiện để học ngay trong năm nay, vậy em có thể bảo lưu kết quả không, thủ tục thế nào? (hoangthi_0909@...)
* Theo quy định thì TS đến trường nhập học sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trên giấy triệu tập trúng tuyển, nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học. Trong trường hợp gặp hoàn cảnh khó khăn thí sinh trúng tuyển cần tiến hành thủ tục xin bảo lưu.
Các trường hợp sau đây có thể được xem là có lý do chính đáng để được xét bảo lưu: bị ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện trở lên (Điều 35, Quy chế tuyển sinh) hay những người đã trúng tuyển vào trường ĐH, CĐ nhưng có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong.
Nếu vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể nhập học được, TS phải trực tiếp đến trường nộp đơn và giải thích với các xác nhận có liên quan. Nếu chính đáng sinh viên có thể được trường giải quyết ngay (bằng quyết định bảo lưu trong 1 năm).
Nếu không được sự đồng thuận (không có bản quyết định) mà sinh viên tự ý nghỉ học, sinh viên sẽ chịu điểm không và xem như tự ý nghỉ học.
BAN KHOA GIÁO |