Giết nhân viên đòi tiền lương, lãnh 20 năm tù

Chiều 24-4, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Trần Đình Quân (sinh năm 1991, quê tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Đình Quân tại phiên tòa
 Theo bản án sơ thẩm, anh Trần Văn Lịnh (sinh năm 1980, quê tỉnh Cà Mau) và ông Nguyễn Hạ Long (sinh năm 1954, ngụ huyện Bình Chánh TPHCM) là bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Long Hải Việt Nam; còn Quân là em trai của giám đốc công ty. Sau khi bị công ty cho nghỉ việc, anh Lịnh, ông Long cùng một số người khác đến trụ sở công ty tại quận Gò Vấp TPHCM đòi tiền lương. Tại đây, giữa Quân và nhóm anh Lịnh xảy ra tranh cãi. Quân dùng một cây sắt có gắn dao bầu đâm vào trán ông Long, sau đó cầm lưỡi dao bầu đâm vào ngực anh Lịnh. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng anh Lịnh tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Tại phiên xử sơ thẩm, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt mức án tù chung thân đối với bị cáo Quân nhưng TAND TPHCM chỉ tuyên phạt Quân mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Quân kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Viện KSND TPHCM cũng kháng nghị, yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Quân. Tuy nhiên, nhận định bản án sơ thẩm tuyên đúng người đúng tội, hội đồng xét xử của tòa án cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, kháng nghị và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Quân về tội “Giết người” với mức án 20 năm tù. 

Tin cùng chuyên mục