Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương

Mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều cây xanh ngã đổ, nhà bị tốc mái, người tham gia giao thông gặp tai nạn.

Lúc 16 giờ, ngày 7–6, tại TPHCM, cây xanh trước nhà số 404 – 406 đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình) bất ngờ bị tét nhánh, đổ ra đường. Rất may, thời điểm xảy ra sự cố, người đi đường phát hiện kịp thời nên không có tai nạn xảy ra.

Nhận tin báo, tổ cảnh sát giao thông của Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67) – Công an TPHCM đang chốt trực gần đó nhanh chóng tiếp cận vị trí xảy ra sự cố, hỗ trợ nhân viên công ty cây xanh thu dọn hiện trường, không để ùn tắc, kẹt xe xảy ra trong giờ cao điểm chiều.

Cảnh sát giao thông thu dọn cây xanh ngã đổ trên đường Cộng Hòa


Mưa kèm gió lớn cũng làm một cây xanh khác ở trước nhà số 777–778 Trường Chinh ngã đổ khiến 3 người bị thương. Vụ việc đang được công an địa phương xử lý.  

Ngoài ra, nhiều căn nhà dọc quốc lộ 50 đoạn gần nút giao với đường Nguyễn Văn Linh (ấp 4, xã Bình Hưng) cũng bị gió lớn làm tốc mái, văng xuống đường gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại. 

Cũng trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao đường Phạm Hùng đến quốc lộ 50), gió lớn cuốn theo bụi mù mịt làm một phụ nữ điều khiển xe máy bị khuất tầm nhìn và tông vào một xe máy khác đang lưu thông phía trước. Tai nạn làm người phụ nữ ngã xuống đường và bị thương ở đầu.

Cũng trong con gió lớn kèm dông lốc này, ở tuyến đường Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM khiến cho 1 cây xanh có đường kinh khoảng 50 cm, dài gần 20 mét bất ngờ bật gốc ngã chắn ngang đường. May mắn thời điểm xảy ra vụ việc không có ai lưu thông nên không có thương vong. Phần thân cây đổ ập xuống làm hỏng một phần hàng rào chắn công trình đường sắt Metro.
Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương ảnh 2 Cây xanh ngã ở đường Lê Lợi, quận 1, TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Một số hình ảnh phóng viên báo SGGP ghi nhận cây xanh bật gốc ngã ở đường Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1. Ảnh: CHÍ THẠCH

Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương ảnh 3
Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương ảnh 4
Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương ảnh 5

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Hàng chục công nhân đang làm việc ở công trình đường sắt Metro được huy động phối hợp cùng nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh tiến hành cắt tỉa cây xanh, giải phóng hiện trường.

Tương tự, khoảng 16 giờ cùng ngày, người đàn ông (khoảng 35 tuổi) điều khiển xe ôtô 4 chỗ hiệu Hyundai chạy trên đường Trường Sa, hướng từ quận Tân Bình đi Bình Thạnh, TPHCM trong trời gió mạnh.

Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương ảnh 6 Cây xanh bật gốc ngã đè ô tô, tài xế thoát chết. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đến trước số nhà 574 đường Trường Sa, quận Phú Nhuận thì 1 cây xanh bất ngờ bật gốc, đè ngang thân ôtô. Vụ việc khiến chiếc xe hư hỏng, tài xế thoát chết, nhiều người đi xe máy một phen hốt hoảng.
Một số hình ảnh phóng viên báo SGGP ghi nhận cây xanh bật gốc ngã ở đường Trường Sa, quận Phú Nhuận Ảnh: CHÍ THẠCH
Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương ảnh 7
 
Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương ảnh 8
 
Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương ảnh 9
 
Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương ảnh 10
 
Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương ảnh 11
Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương ảnh 12
 
Gió lớn, cây ngã, nhà tốc mái, nhiều người bị thương ảnh 13 Giao thông ùn ứ kéo dài. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Hiện trường cây xanh có đường kính khoảng 1m, cao 20m bất ngờ đổ ra đường. Phần thân cây xanh đè lên xe ô tô chắn giữa đường. Vụ việc khiến cho giao thông qua khu vực cực kì khó khăn.

Tương tự, gió lớn cũng làm cây xanh ở đường Cộng Hòa thuộc quận Tân Bình, đường Trường Chinh thuộc quận Tân Phú), đường Tôn Thất Thuyết thuộc quận 4 bị gãy, tét nhánh.

Chiều tối cùng ngày, các đơn vị lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang khắc phục sự cố.

Tin cùng chuyên mục