Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt”

Tại xã Lơ Ku (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), hàng chục cây gỗ to bị đốn hạ nằm khắp nơi, có cây mới đốn không quá 3 ngày, lá xanh um, nhựa ứa đỏ... Lâm tặc cưa hạ gỗ xong thì bổ hộp rồi vận chuyển đi. Dấu vết chân trâu kéo gỗ và vết gỗ bị kéo in hằn trên con đường vận chuyển.

Cách Trạm kiểm soát cửa rừng Lơ Ku (xã Lơ Ku) khoảng 1km theo hướng từ UBND xã Lơ Ku ra trung tâm huyện, chúng tôi rẽ trái đâm xuyên qua khu vực rừng keo lai khoảng 3km thì đến cửa rừng tự nhiên. Đi sâu vào các đường xương cá thì thấy la liệt nhiều cây gỗ bị đốn hạ.

Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 1 Một cây gỗ mới bị lâm tặc cưa hạ

Có cây bị lâm tặc “xẻ thịt” không quá 3 ngày, lá còn xanh um, thân cây đã bị cắt khúc chở đi toàn bộ. Nhiều cây gỗ khác khi bị “mần thịt” xong thì lâm tặc xẻ phách. Tại hiện trường vẫn còn nhiều phách gỗ.

Nhiều cây bằng lăng cũng bị cắt khúc nhưng chưa chở đi. Đặc biệt, có cây gỗ to hơn 4 người ôm, dài hàng chục mét cũng bị cưa hạ…

Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 2 Gỗ bị cưa xẻ

Lâm tặc khai thác xong thì dùng trâu kéo gỗ đi tập kết trước khi tẩu tán. Dấu vết chân trâu và gỗ kéo in hằn trên đường. Nhẩm tính có hàng chục cây gỗ mới và cũ bị đốn hạ.

Ông Phạm Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết, qua mô tả, xác định vị trí khai thác rừng trái phép nằm ở tiểu khu 138, xã Lơ Ku, thuộc Công ty Lâm nghiệp Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý. Khoảng 10 ngày trước, hạt kiểm lâm phối hợp chủ rừng đi kiểm tra, phát hiện có… 3 cây gỗ bị chặt, khối lượng thiệt hại 6,1m3 gỗ.

Cũng tại xã Lơ Ku, trước đó Báo SGGP cũng có bài viết phản ánh, Công ty Lâm nghiệp Lơ Ku thuê một doanh nghiệp trồng rừng ở tiểu khu 147 nhưng doanh nghiệp này đã tự ý chặt cây gỗ tự nhiên trên diện tích trồng rừng.

Phía Công ty Lâm nghiệp Lơ Ku cho rằng, đơn vị được hợp đồng trồng rừng chặt cây gỗ tự nhiên đã vi phạm hợp đồng. Đơn vị sẽ mời doanh nghiệp thuê rừng lên làm việc, tùy theo mức độ sẽ xử lý.

Dưới đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được :

 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 3 Nhiều lóng gỗ còn để lại rừng
 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 4 Một cây gỗ khủng bị đốn hạ
 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 5 Một lóng gỗ bằng lăng
 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 6 Gỗ xẻ thành phách, còn chừa lại bìa
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 7 Một phần thân gỗ lâm tặc để lại 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 8 Một lóng gỗ bằng lăng lâm tặc chưa chở đi
 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 9 Một cây gỗ đã bị cưa
 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 10 Một cây gỗ mới bị đốn, chưa cắt khúc để mang đi
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 11 Gỗ xẻ thành lóng nhưng lâm tặc chưa chở đi
 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 12 Một cây bằng lăng mới bị cưa hạ
 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 13 Lóng gỗ cưa xẻ nhưng chưa kịp chở đi
 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 14 Bìa gỗ còn mới
 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 15 Gỗ khủng bị cưa hạ
 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 16 Đường kính gốc một cây gỗ bị đốn hạ to hơn 4 người ôm
 
Gỗ “khủng” ở xã Lơ Ku bị “xẻ thịt” ảnh 17 Gỗ bị đốn hạ la liệt

Tin cùng chuyên mục