Google lập trung tâm AI ở Trung Quốc

Công ty Google của Mỹ vừa công bố thành lập Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) ở Trung Quốc nhằm mục tiêu thu hút tài năng của nước này, bất chấp nhiều sản phẩm của Google vẫn bị cấm ở Trung Quốc.
Google lập trung tâm AI ở Trung Quốc

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho việc nghiên cứu AI.

Google cho biết, Trung tâm nghiên cứu AI mới ở Trung Quốc sẽ tham gia vào danh sách các trung tâm tương tự ở nước ngoài, như ở New York, Toronto, London và Zurich.

Chưa rõ hình thức hoạt động của Trung tâm nghiên cứu AI tại Trung Quốc như thế nào trong bối cảnh rất nhiều quy định về Internet của Trung Quốc được xem là ngăn chặn hoạt động của nhiều công ty nước ngoài, trong đó có Google.

Tin cùng chuyên mục