Góp ý xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn

Sáng 11-11 tại TPHCM, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Công tác phía Nam - Bộ VH-TT-DL và Sở VH-TT TPHCM tổ chức hội thảo đánh giá việc thực thi pháp luật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và định hướng xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn.

(SGGP).- Sáng 11-11 tại TPHCM, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Công tác phía Nam - Bộ VH-TT-DL và Sở VH-TT TPHCM tổ chức hội thảo đánh giá việc thực thi pháp luật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và định hướng xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn.

Ông Đào Đăng Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, đã trình bày định hướng xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn với đề cương sơ bộ gồm 7 chương sẽ được lấy ý kiến đông đảo các cơ quan, ban ngành, tổ chức cá nhân... trong thời gian tới trước khi soạn dự thảo luật. 

Ông Trần Văn Minh, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL nhấn mạnh thực trạng nhiều vi phạm đã được phát hiện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Đại diện Văn phòng Chính phủ, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế thuộc Bộ Tư pháp và đại diện các sở VH-TT-DL, cũng đã góp ý nhiều nội dung cần đưa vào Luật Nghệ thuật biểu diễn.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên khẳng định, việc xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn phải xuất phát từ yêu cầu thật của hoạt động nghệ thuật biểu diễn hiện nay, tạo môi trường tự do sáng tạo ở mức cao nhất dựa trên nguyên tắc nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với đất nước và nhân dân, nhân ái với cộng đồng. Luật cần chặt chẽ nhưng cởi mở và không tách biệt với xu hướng hội nhập quốc tế.

VĂN TUẤN

Tin cùng chuyên mục