Hà Nội giảm hơn 7.400 biên chế công chức, viên chức

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, ông Trần Huy Sáng, đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay.
Năm 2018, thành phố Hà Nội sẽ sử dụng 10.661 biên chế hành chính
Năm 2018, thành phố Hà Nội sẽ sử dụng 10.661 biên chế hành chính

Sáng 5-12, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018 với 96/97 đại biểu tán thành (chiếm 93,2% đại biểu có mặt).

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, ông Trần Huy Sáng, đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của thành phố Hà Nội và chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của Bộ Chính trị, thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%, kế hoạch năm 2018 của thành phố là sẽ sử dụng 10.661 biên chế hành chính, trong đó biên chế công chức là 8.891 (giảm 225 biên chế so với năm 2017). Biên chế sự nghiệp là 148.822, trong đó biên chế viên chức là 127.933 (giảm 7.190 biên chế) và 11.568 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 năm 2000 của Chính phủ (giảm 1.137 chỉ tiêu do chuyển chỉ tiêu theo các đơn vị tự chủ và giảm do sắp xếp).

Cũng trong sáng nay, với 97/97 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (đạt 100%), HĐND TP Hà Nội thông qua việc đặt tên và điều chỉnh độ dài của 24 tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố năm 2017.

Theo đó, Hà Nội sẽ có thêm 19 tuyến đường, phố mới và có 5 tuyến đường được điều chỉnh độ dài. Tuy nhiên, HĐND TP Hà Nội cũng lưu ý UBND TP về việc một số đường, phố dự kiến đặt tên mới chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn thiết kế về đường đô thị, cần được tiếp tục chỉnh trang, điều chỉnh độ dài… cho phù hợp.

Tin cùng chuyên mục