Hà Nội: Xe máy bất chấp nguy hiểm đi vào cao tốc

Bất chấp quy định cấm, nhiều xe máy vẫn ngang nhiên lưu thông trên đường cao tốc đại lộ Thăng Long (đoạn thuộc huyện Hoài Đức).

Theo ghi nhận của phóng viên SGGP, xe máy đi vào đường cao tốc đại lộ Thăng Long số lượng nhiều vào đầu buổi sáng và cuối buổi chiều. Lúc này đường gom hai bên cao tốc thường xuyên tắc đường. Vì vậy, nhiều người đi xe máy bất chấp nguy hiểm đi lên cao tốc để tránh tắc đường và bụi bặm. 

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, các loại xe tương tự xe gắn đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu vi phạm mà gây ra tai nạn giao thông thì bị tước giấy phép lái xe trong thời hạn 2 - 4 tháng.

Hà Nội: Xe máy bất chấp nguy hiểm đi vào cao tốc ảnh 1 Dù 2 bên  có đường gom nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm đi vào đường cấm xe máy trên đại lộ Thăng Long.
 
Hà Nội: Xe máy bất chấp nguy hiểm đi vào cao tốc ảnh 2 Thậm chí còn đi nghênh ngang ra giữa làn đường, dù tốc độ ở làn này cho phép lên tới 100km/h 
Hà Nội: Xe máy bất chấp nguy hiểm đi vào cao tốc ảnh 3 Nhiều xe máy chỉ di chuyển khoảng 40km/h nhưng vẫn đi vào đường cao tốc 

Tin cùng chuyên mục