Hà Nội xử lý hơn 2.100 thuê bao điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt

Ngày 31-8, ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 167 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn, Sở đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền và thanh kiểm tra đối với các số điện thoại vi phạm, thanh tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Qua đó, đã xử lý hơn 2.100 số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt.

Ngày 31-8, ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 167 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn, Sở đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền và thanh kiểm tra đối với các số điện thoại vi phạm, thanh tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Qua đó, đã xử lý hơn 2.100 số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt.

Thông qua các số điện thoại vi phạm được các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thống kê, các doanh nghiệp viễn thông rà soát và thông báo cho chủ thuê bao về các vi phạm, nếu chủ thuê bao cố tình không chấp hành thì thực hiện cắt hợp đồng. Đây được xem là giải pháp “trị tận gốc” những vi phạm lâu nay không có lời giải này.

Đến nay, trên các trục đường chính ở thủ đô Hà Nội đã cơ bản không còn hiện tượng quảng cáo rao vặt, góp phần thiết thực hướng đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục