Hà Tĩnh: 4 cán bộ liên quan đến sai phạm đất đai lĩnh án

(SGGP).- Sau 2 ngày (12 và 13-8) xét xử vụ án sai phạm về đất đai ở xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Đặng Quang Lai (38 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Đức Thanh) 11 năm tù về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Trần Mạnh Hà (35 tuổi, nguyên kế toán ngân sách xã Đức Thanh) 6 năm tù về tội “tham ô tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Trần Lê Sỹ (56 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Thanh) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Nguyễn Thị Bích Thanh (39 tuổi, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đức Thọ) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 505 triệu đồng do đã làm thất thoát của nhà nước.

(SGGP).- Sau 2 ngày (12 và 13-8) xét xử vụ án sai phạm về đất đai ở xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Đặng Quang Lai (38 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Đức Thanh) 11 năm tù về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Trần Mạnh Hà (35 tuổi, nguyên kế toán ngân sách xã Đức Thanh) 6 năm tù về tội “tham ô tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Trần Lê Sỹ (56 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Thanh) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Nguyễn Thị Bích Thanh (39 tuổi, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đức Thọ) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 505 triệu đồng do đã làm thất thoát của nhà nước.

Theo cáo trạng, từ năm 2003 đến 2011, lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND xã Đức Thanh, Sỹ đã cấu kết với Hà cùng một số cán bộ khác lên kế hoạch bán 78 lô đất tại địa phương với số tiền thu được hơn 1,7 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ nộp vào ngân sách nhà nước hơn 557 triệu đồng. Số tiền còn lại, Sỹ và Hà tự ý chi tiêu sai mục đích, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 445,7 triệu đồng.

Ngoài ra, Lai đã nhận của ông Nguyễn Trọng Vị, ông Trần Trung Thành 764 triệu đồng và hứa sẽ mua cho 2 lô đất ở xóm mới xã Đức Thanh. Nhưng trên thực tế, Lai không mua đất mà lập hồ sơ khống để xin cấp 3 lô (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), sau đó đưa cho ông Vị và ông Thành. Với số tiền 764 triệu đồng, Lai dùng vào việc trả nợ, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

DƯƠNG QUANG

* Khởi tố trạm trưởng kiểm lâm ở Thanh Hóa

(SGGP).- Ngày 13-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đức Hải, Trạm trưởng Đội Kiểm lâm cơ động Phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa về tội nhận hối lộ. Trước đó, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Như Báo SGGP đã đưa tin, vào chiều tối 1-8, tại trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động PCCC rừng số 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức bắt quả tang Lê Quốc Hải nhận 100 triệu đồng của chủ hàng chở gỗ lậu. Khi bị bắt giữ, Hải đã chống cự quyết liệt và bỏ chạy lên tầng 2 của trụ sở làm việc, giấu 2 cọc tiền vừa nhận của chủ hàng vào gốc cây cảnh. Tuy nhiên, sau đó Hải đã bị bắt với toàn bộ tang vật liên quan.

HÀ LÊ

Tin cùng chuyên mục