Hà Tĩnh bắt giữ 2 đối tượng truy nã

Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành bắt giữ, áp giải 2 đối tượng Phan Trọng Tế và Lê Xuân Nam có lệnh truy nã trên toàn quốc.
Đối tượng Tế và Nam bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ
Đối tượng Tế và Nam bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 1-1-2017, Tế phát hiện xe máy Wave BKS 38H1 - 2236 của anh Trần Xuân Đạt, trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh dựng bên đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh không có người trông giữ. Do lúc này hết tiền chơi trò chơi điện tử nên Tế đã tiếp cận trộm chiếc xe máy, sau đó điều khiển đi đến một quán Internet trên đường Nguyễn Công Trứ chơi và ngủ lại qua đêm tại đây.

Đến sáng 2-1-2017, Tế vào cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoài Th. (50 tuổi, trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) giả vờ mua 10 chiếc thẻ cào điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Sau đó, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, Tế đã lấy thẻ cào rồi lên xe máy bỏ trốn và bị Công an phường Đại Nài bắt giữ.

Ngày 5-1-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tế về hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, Tế đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 12-1-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã đối với Tế và bắt giữ Tế khi đang lẩn trốn tại địa bàn Bình Dương.

Đối tượng Lê Xuân Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh truy nã về hành vi đánh bạc.

Trước đó, ngày 6-4-2015, Nam cùng với 4 người bạn rủ nhau vào nhà anh Hoàng Văn M. (trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà) tổ chức đánh bài ăn tiền thì bị lực lượng Công an huyện Lộc Hà ập vào bắ giữt quả tang.

Sau đó, Nam đã bỏ trốn sang Thái Lan làm ăn, đến tháng 4-2016 khi về TP HCM thì Nam bị Phòng PC52 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục