Hà Tĩnh: Công bố hết dịch heo tai xanh

Ngày 13-5, ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công bố hết dịch tai xanh ở đàn heo tại địa bàn xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) và xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân).

(SGGPO).- Ngày 13-5, ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công bố hết dịch tai xanh ở đàn heo tại địa bàn xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên) và xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân).

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng quyết định bãi bỏ vùng bị dịch uy hiếp gồm xã Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Quan, Cẩm Yên, Cẩm Huy, Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Thiên Cầm, Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên); xã Thạch Thắng, Thạch Hội, Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Lâm, Thạch Tân, Thạch Đài, Thạch Điền, Thạch Hương (huyện Thạch Hà); xã Thạch Bình, phường Hà Huy Tập, Đại Nài, Trần Phú, Thạch Linh, Nam Hà (TP Hà Tĩnh); xã Xuân Lam, Xuân Lĩnh, Xuân An, Xuân Viên (huyện Nghi Xuân).

Trước đó, ổ dịch heo tai xanh bùng phát tại địa bàn 14 xã thuộc huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân và TP Hà Tĩnh khiến gần 2.000 con heo bị bệnh, buộc phải tiêu hủy 1.501 con. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức tiêm phòng hơn 50.000 con heo.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục