Hà Tĩnh: Hàng trăm hecta lúa nguy cơ mất trắng do nhiễm đạo ôn

Hàng trăm hecta lúa Thiên ưu 8 bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông nghiêm trọng trên diện rộng, không có khả năng phục hồi, gây thiệt hại nặng.
Lãnh đạo huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra ruộng lúa bị nhiễm đạo ôn
Lãnh đạo huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra ruộng lúa bị nhiễm đạo ôn

Ngày 6-5, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tuy chưa có số liệu thống kê chính xác, cụ thể, nhưng theo ước tính bước đầu trên địa bàn toàn huyện Đức Thọ đã có hàng trăm hecta lúa Thiên ưu 8 bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông nghiêm trọng trên diện rộng, không có khả năng phục hồi, trong đó thiệt hại nặng nhất là tập trung ở các xã Đức Hòa, Đức Lạc, Đức Đồng, Trung Lễ, Đức Thanh, Đức Lập, Trường Sơn, Liên Minh…

Hà Tĩnh: Hàng trăm hecta lúa nguy cơ mất trắng do nhiễm đạo ôn ảnh 1 Hàng trăm hecta lúa ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bị nhiễm đạo ôn khiến hạt lép xẹp, khô cháy...
Trong khi đó, tại địa bàn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang có trên 100ha lúa Thiên ưu 8 bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông nghiêm trọng, thiệt hại tập trung nặng nhất là ở các xã Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân Phổ, Xuân Hải, Xuân Mỹ… Mặc dù, trước đó khi mới xuất hiện bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa, người dân đã nhanh chóng đi mua thuốc về phun phòng trừ nhiều lần, nhưng bệnh vẫn không giảm xuống. Thậm chí, chỉ mấy ngày sau phun thuốc, phần lớn diện tích lúa bị đạo ôn hoành hành khiến khô cháy hết. Biểu hiện của bệnh đạo ôn cổ trắng này là gốc lúa vàng úa, bông lúa nhẹ, hạt lép xẹp, từ cổ bông lúa trở lênn héo khô, cháy dần… Hiện người dân ở huyện Nghi Xuân, Đức Thọ đang như đứng ngồi trên lửa vì đối mặt với nguy cơ mất trắng vụ mùa.
Hà Tĩnh: Hàng trăm hecta lúa nguy cơ mất trắng do nhiễm đạo ôn ảnh 2 Hàng trăm hecta lúa của người dân ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bị nhiễm đạo ôn nặng
Được biết, Thiên ưu 8 là giống lúa thuần chất lượng, tiềm năng năng suất cao, có khả năng chống đổ, chống chịu khá với một số sâu bệnh gây hại chính. Giống lúa này đã được người dân huyện Đức Thọ, Nghi Xuân và một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đưa vào gieo trồng thành công trong những mùa vụ trước đó với năng suất bình quân 63-70 tạ/ha. Tuy nhiên, năm nay giống lúa này lại bất ngờ bị bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện, hoành hành.
Theo một số người dân ở Hà Tĩnh, một trong những nguyên nhân dẫn đến giống lúa Thiên ưu 8 bị bệnh đạo ôn cổ bông hoành hành là do người dân không tuân thủ thời vụ sản xuất, giống ngắn ngày lại áp dụng thời vụ của giống dài ngày; lúa khi đến thời kỳ trổ bông gặp điều kiện thời tiết chuyển mùa, độ ẩm cao, sương mù khiến bệnh sinh sôi và phát triển mạnh…
Mấy năm nay, huyện Đức Thọ, Nghi Xuân... tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ bằng bộ giống ngắn ngày, trong đó có giống Thiên ưu 8. Mặc dù ngay khi lúa bắt đầu trổ bông, Ban chỉ đạo sản xuất các địa phương ở Hà Tĩnh đã đôn đốc chỉ đạo trong việc phòng trừ đạo ôn cổ bông, tuy nhiên do điều kiện thời tiết bất lợi, một số địa phương không quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất, nhất là về tuân thủ thời vụ, quy trình kỹ thuật nên đã để lại hậu quả không đáng có.

Tin cùng chuyên mục