Hà Tĩnh: Kỷ luật hàng loạt cán bộ bảo vệ rừng

Chiều 22-3, nguồn tin từ Vườn quốc gia Vũ Quang (VQGVQ) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Lê Văn Vĩnh,  Phó Hạt kiểm lâm, vừa có văn bản báo cáo hình thức xử lý kỷ luật trách nhiệm đối với 8 cán bộ công chức trong công tác bảo vệ rừng xảy ra tại địa bàn gửi lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh.

(SGGP).- Chiều 22-3, nguồn tin từ Vườn quốc gia Vũ Quang (VQGVQ) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Lê Văn Vĩnh,  Phó Hạt kiểm lâm, vừa có văn bản báo cáo hình thức xử lý kỷ luật trách nhiệm đối với 8 cán bộ công chức trong công tác bảo vệ rừng xảy ra tại địa bàn gửi lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật VQGVQ kỷ luật hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Đình Lê, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hòa Hải do thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng tại gốc và thiếu trách nhiệm trong quản lý điều hành trạm. Cảnh cáo trước toàn đơn vị do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng tại gốc đối với kiểm lâm viên Phan Trọng Tuân, Trần Văn Quỳnh, Thái Ngọc Sơn, Đỗ Đức Thăng (thuộc Trạm Kiểm lâm Hòa Hải). Khiển trách đối với Nguyễn Phi Hùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sao La và 2 kiểm lâm viên Hồ Phúc Sơn, Nguyễn Bá Hồng do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng tại gốc.

Trước đó, VQGVQ phát hiện vụ phá rừng pơ mu đặc dụng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra từ tháng 10 đến tháng 12-2012 tại tiểu khu 198 +204, do Trạm Kiểm lâm Sao La và Trạm Kiểm lâm Hòa Hải thuộc VQG, bảo vệ. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo Sở NN-PTNT thành lập đoàn công tác phối hợp với các lực lượng chức năng thị sát, đo đếm, xác định lại chính xác diện tích, khối lượng rừng đặc dụng bị tàn phá để xử lý cá nhân, tập thể liên quan.

D.Quang

Tin cùng chuyên mục