Hai anh em ruột chết đuối dưới hồ

Chiều 18-8, ông Lê Quang Đạo, Chủ tịch UBND xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 2 anh em ruột tử vong.

 

Nạn nhân được xác định là Đỗ Thanh C. (10 tuổi) và Đỗ Văn T. (8 tuổi, trú tại làng O Re 2, xã I Grăng)

Theo ông Đạo, vào khoảng 17 giờ ngày 17-8, bố mẹ 2 cháu đi làm về không thấy các cháu ở nhà nên báo UBND xã cùng đi tìm. Khi tìm tại vị trí hồ nước ở làng thì thấy bên bờ hồ có áo và dép các cháu để lại. Nghi ngờ các cháu chết dưới hồ, lực lượng chức năng đã tiến hành lặn tìm.

Đến khoảng 22 giờ đêm thì vớt được thi thể cháu T. còn thi thể cháu C. vớt được vào lúc 7 giờ ngày 18-8.

Theo ông Đạo, bước đầu nhận định các cháu đi tắm hồ, đuối nước, tử vong.

Hồ nước 2 cháu bé tắm, bị đuối nước tử vong sâu 3m, rộng hơn 100m2 là hồ do một doanh nghiệp khai thác đá trước đây. Từ năm 2014 đến nay thì đơn vị này không khai thác đá nữa.

Tin cùng chuyên mục