Hai miền Triều Tiên sắp hòa bình?

Hãng thông tấn Yonhap ngày 13-12 đưa tin Mỹ và CHDCND Triều Tiên đã nhất trí nối lại các vòng đàm phán 4 bên (gồm Mỹ, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Trung Quốc) thảo luận về một Hiệp ước hòa bình thay thế Hiệp định đình chiến giữa 2 miền Triều Tiên kéo dài 47 năm qua.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 13-12 đưa tin Mỹ và CHDCND Triều Tiên đã nhất trí nối lại các vòng đàm phán 4 bên (gồm Mỹ, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Trung Quốc) thảo luận về một Hiệp ước hòa bình thay thế Hiệp định đình chiến giữa 2 miền Triều Tiên kéo dài 47 năm qua.

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên nhận định rất có thể trong chuyến thăm Bình Nhưỡng từ ngày 8 đến 10-12 vừa qua của đặc phái viên Mỹ Stephen Bosworth, Washington và Bình Nhưỡng đã đi tới thỏa thuận trên.

Quan chức này cũng cho hay “cả CHDCND Triều Tiên và Mỹ đều nhận thức được rằng một khi vòng đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được nối lại, các cuộc đàm phán 4 bên về hòa bình tại khu vực này cũng cần được khởi động”.

Nếu Hiệp ước hòa bình nói trên trở thành hiện thực, Hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên sẽ được thay thế, chấm dứt chiến tranh giữa 2 miền. Vòng đám phán 4 bên đầu tiên diễn ra vào năm 1997. Tuy nhiên, việc đàm phán đã bị trì hoãn từ năm 1999 đến nay do Bình Nhưỡng không muốn Seoul tham gia vào vòng đàm phán trong khi Mỹ tuyên bố sẽ không tham gia bất cứ cuộc đối thoại nào nếu không có sự góp mặt của Hàn Quốc. 

V.C (Theo Yonhap)

Tin cùng chuyên mục