Iraq

Hai nhân viên đại sứ quán Marocco bị hành quyết

Hai nhân viên đại sứ quán Marocco bị hành quyết
Hai nhân viên đại sứ quán Marocco bị hành quyết ảnh 1
Abdelkrim El Mouhafidi (T) và Abdelrahim Boualem

Một trang Web Hồi giáo, chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda tại Iraq, do trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi cầm đầu, tuyên bố đã hành quyết hai nhân viên Đại sứ quán Marocco tại Iraq, bị nhóm này bắt cóc cách đây gần nửa tháng.
 
 Nhóm khủng bố trên cho biết Tòa án Hồi giáo của chúng kết tội hai nhân viên ngoại giao Marocco là "những kẻ bội giáo" do tham gia cuộc chiến chống lại đạo Hồi và bị khép tội chết. Hiện nhà chức trách Iraq vẫn chưa xác nhận thông tin trên.
 
 Bộ Ngoại giao Marocco xác nhận hai nhân viên ngoại giao nước này mất tích ngày 20-10 khi từ thủ đô Baghdad của Iraq sang Jordan. Hai nhân viên này tên là Abdelkrim El Mouhafidi và Abdelrahim Boualem

 L.Q (theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục