Hai sà lan va chạm trên sông Sài Gòn

Vụ va chạm đã làm  sà lan SG 6939 bị chìm ở thượng lưu cầu Phú Mỹ, gần biên luồng bên phải. Rất may không có thương vong về người.
Khu vực sà lan bị chìm. Nguồn: VNEWS
Khu vực sà lan bị chìm. Nguồn: VNEWS
Khoảng 1 giờ 40 sáng 19-4, sà lan có số hiệu TG 14139 (dài khoảng 29m), chở 224 tấn xi măng từ Nhơn Trạch (Đồng Nai) đi tới khu vực cầu An Hạ (Củ Chi - TPHCM) khi đến khu vực gần cầu Phú MỸ (quận 7) đã va chạm với sà lan số hiệu SG 6939. Kết quả làm sà lan SG 6939 bị chìm ở thượng lưu cầu Phú Mỹ, gần biên luồng bên phải.
Theo báo cáo của ông Nguyễn Văn Mua, thuyền viên sà lan TG 14139, lúc xảy ra tai nạn trên sà lan SG 6939 có 3 người. Rất may cả 3 người nhảy xuống sông, thoát chết. Ngay sau đó cảnh sát giao thông đường thủy đã đến hiện trường để xử lý vụ tai nạn. Vị trí sà lan chìm nằm tại giữa cột cao cầu Phú Mỹ và phao 77, trong luồng hàng hải cách biên luồng bên phải khoảng 50m.
Chiều cùng ngày, sàn lan bị chìm đã được trục vớt đưa vào neo đậu tại khu vực phía bờ quận 2, để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin cùng chuyên mục