Hàn Quốc: 13 người bị thương do rò rỉ khí clo tại nhà máy hóa chất

Ngày 17-5, nhà máy hóa chất Hanwha ở Ulsan, Đông Nam Hàn Quốc bị rò rỉ khí clo, làm 13 người phải nhập viện do bị khó thở và nhiều triệu chứng khác. Một đội khử độc đã được điều đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Hiện trường bên ngoài nhà máy. Ảnh: YONHAP
Hiện trường bên ngoài nhà máy. Ảnh: YONHAP

Vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương. Những người bị ảnh hưởng trong vụ việc gồm 6 công nhân xung quanh hiện trường và 7 người khác bên ngoài nhà máy. Những người này xuất hiện các triệu chứng khó thở, buồn nôn, cay mắt, chảy nước mũi... đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện hoặc tự lái xe đến bệnh viện. 

Không có thông báo nào về ảnh hưởng đối với người dân trong khu vực vì nhà máy không ở gần khu dân cư.  Giới chức trách cho biết cảnh sát đang điều tra nguyên nhân sự cố, tuy nhiên ban đầu xác định có thể rò rỉ xảy ra trong quá trình bơm khí clo từ xe bồn vào bể chứa.

 Cách đây gần 3 năm, 7-2015, tại nhà máy hóa chất Hanwha cũng đã xảy ra một vụ nổ bể chứa nước thải làm 4 người chết và 1 người mất tích. 

Tin cùng chuyên mục