Hàn Quốc chính thức tuyên bố hết dịch MERS-CoV

Ngày 23-12, Hàn Quốc chính thức công bố hết dịch Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) làm chết 38 người, 187 người bị nhiễm gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này, nhất là trong ngành du lịch.

Ngày 23-12, Hàn Quốc chính thức công bố hết dịch Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) làm chết 38 người, 187 người bị nhiễm gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này, nhất là trong ngành du lịch.

Theo Yonhap, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đưa ra công bố trên sau khi bệnh nhân cuối cùng MERS-CoV qua đời cách đây 28 ngày theo đúng khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). 

Hàn Quốc xuất hiện ca nhiễm MERS-CoV đầu tiên cách đây 7 tháng. Bệnh nhân MERS-CoV cuối cùng chết tại Hàn Quốc ngày 25-11 do ung thư cùng nhiều triệu chứng của MERS-CoV. Ông bị nhiễm virus này cách đó vài tháng. Từ ngày 1-12, Hàn Quốc đã hạ mức cảnh báo MERS-CoV từ mức “vàng” xuống “xanh”, mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo sức khỏe cộng đồng. Mặc dù vậy, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh MERS-CoV khi tại Saudi Arabia và một số nước khác ở Trung Đông vẫn đang diễn biến phức tạp.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục