Hàn Quốc dùng hơn 400 triệu USD ổn định thị trường vốn

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định lập nguồn vốn trên 500 tỷ won (438,8 triệu USD), tập trung vào các cơ quan hữu quan về chứng khoán để ổn định thị trường vốn.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang có chiều hướng tụt dốc trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ra khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc… 

Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 29-10 cho biết, Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) Hàn Quốc cùng ngày đã mở cuộc họp rà soát tình hình thị trường tài chính dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Kim Yong-beom, đồng thời thảo luận về đối sách ổn định thị trường vốn. 

FSC cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi bán khống phi pháp làm lũng đoạn thị trường. Theo đó, FSC sẽ nhanh chóng xúc tiến sửa đổi Luật Thị trường vốn, lập các mức xử phạt hình sự và mức phạt tiền mới, ngoài các mức xử phạt hiện hành.

Tin cùng chuyên mục