Hàn Quốc hủy kế hoạch khảo sát độ bức xạ của THAAD

Chính phủ Hàn Quốc đã từ bỏ kế hoạch tiến hành khảo sát tại chỗ trong tuần này về mức độ bức xạ điện từ do hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ gây ra.
 
Hệ thống THAAD
Hệ thống THAAD
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun, Chính phủ Hàn Quốc đã từ bỏ kế hoạch tiến hành khảo sát tại chỗ trong tuần này về mức độ bức xạ điện từ do hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ gây ra.
Ông Moon Sang-gyun cho biết kế hoạch này đã bị hủy do sự phản đối của các nhóm dân sự. Tuy nhiên, ông Moon nhấn mạnh rằng nếu cư dân địa phương vẫn muốn tiến hành khảo sát và sẵn sàng tham gia hoạt động này thì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ ủng hộ.
Tháng 7 năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận lắp đặt một khẩu đội THAAD tại Seongju tỉnh Bắc Gyeongsang. Hiện 2 trong số 6 bệ phóng trong hệ thống THAAD đã được lắp đặt, song chính phủ mới ở Hàn Quốc đã tạm ngừng việc triển khai hệ thống này để tiến hành các đánh giá về tác động môi trường. 

Tin cùng chuyên mục