Hàn Quốc kết án 3 cựu giám đốc Cơ quan tình báo

Ngày 15-6, Tòa án quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc kết án tù 3 cựu giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) vì đã hối lộ cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Ba cựu giám đốc NIS bị cáo buộc làm thất thoát ngân quỹ quốc gia và tham nhũng. Ảnh: Yonhap
Ba cựu giám đốc NIS bị cáo buộc làm thất thoát ngân quỹ quốc gia và tham nhũng. Ảnh: Yonhap

Bộ ba này bị buộc tội hối lộ tổng cộng 3,5 tỷ won (3,2 triệu USD) cho bà Park Geun-hye khi họ đương chức từ năm 2013 - 2016.

Trong số 3 cựu lãnh đạo NIS, ông Lee Byung-kee và ông Lee Byung-ho lãnh án 42 tháng tù giam. Còn ông Nam Jae-Joon bị kết án 3 năm tù giam và đang thụ án 42 tháng tù giam từ tháng 5 vì tội cản trở các công tố viên điều tra vụ NIS can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

Các công tố viên cũng yêu cầu thêm mức án 12 năm tù với bà Park Geun-hye vì đã nhận tiền hối lộ của NIS. Hiện bà Park Geun-hye thụ án 24 năm tù giam và bị phạt hàng triệu USD vì tội nhận hối lộ và lạm quyền trong một vụ tham nhũng lớn dẫn đến việc bà bị phế truất.

Tin cùng chuyên mục