Hàn Quốc lập ủy ban chuyên trách quan hệ với ASEAN

Theo Yonhap, ngày 25-7, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ sớm ra mắt một ủy ban mới chuyên trách cải thiện các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao với Ấn Độ và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Tổng thống Moon Jae-in muốn cải thiện các mối quan hệ ngoại giao của Seoul với các nước châu Á
Tổng thống Moon Jae-in muốn cải thiện các mối quan hệ ngoại giao của Seoul với các nước châu Á

Ủy ban này mang tên Ủy ban Kinh tế hướng Nam mới, có thể sẽ do ông Kim Hyun-chul, cố vấn kinh tế đặc biệt của Tổng thống Moon Jae-in, đứng đầu. Bộ phận này sẽ trực thuộc Ủy ban Hoạch định chính sách của tổng thống. 

ASEAN nằm ở vị trí trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới, một trong 2 chính sách đối ngoại chủ chốt của Tổng thống Moon Jae-in nhằm cải thiện đáng kể các mối quan hệ ngoại giao của Seoul với các nước châu Á.

Tổng thống Hàn Quốc đã cam kết nâng các mối quan hệ với 10 nước thành viên ASEAN và Ấn Độ lên ngang bằng với các mối quan hệ giữa nước này với đồng minh lớn nhất là Mỹ và 3 cường quốc thế giới khác là Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.

Tin cùng chuyên mục