Hàn Quốc: Số người thất nghiệp cao nhất trong gần 2 thập niên

Hãng tin Yonhap ngày 15-10 dẫn nguồn tin từ Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết, số người thất nghiệp ở nước này trong quý 3 năm nay đã vượt ngưỡng 1 triệu người, lên tới 1,06 triệu người, tăng 102.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. 
Giới trẻ Hàn Quốc tìm kiếm công việc. Ảnh: REUTERS
Giới trẻ Hàn Quốc tìm kiếm công việc. Ảnh: REUTERS

Việc số người thất nghiệp trong quý 3 vượt ngưỡng 1 triệu người tại Hàn Quốc là điều rất hiếm xảy ra. Đây là mức thất nghiệp quý 3 cao nhất tại Hàn Quốc kể từ khi quốc gia Đông Bắc Á này vật lộn với tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hồi năm 1997. Từ đầu năm đến nay chỉ có 101.000 lao động tuyển dụng mới.

Theo giới phân tích, những yếu tố như căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc, Mỹ tăng lãi suất cơ bản và những bất ổn trên thị trường tài chính tại các nền kinh tế đang nổi ảnh hưởng đến thị trường lao động Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, tốc độ phục hồi chậm của các lĩnh vực kinh tế chủ chốt tại Hàn Quốc như đóng tàu, sản xuất ô tô kìm hãm việc tạo thêm việc làm.

Tin cùng chuyên mục