Hàn Quốc: Thêm 3 người nhiễm MERS-CoV

Hàn Quốc đã có thêm 3 ca nhiễm Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) vào ngày 21-6, nâng tổng số người được chẩn đoán mắc bệnh này lên 169 người. Theo Yonhap, các trường hợp nhiễm mới nhất có một bác sĩ của Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul, bị nghi ngờ nhiễm bệnh do tiếp xúc gần với bệnh nhân MERS-CoV.

Hàn Quốc đã có thêm 3 ca nhiễm Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) vào ngày 21-6, nâng tổng số người được chẩn đoán mắc bệnh này lên 169 người. Theo Yonhap, các trường hợp nhiễm mới nhất có một bác sĩ của Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul, bị nghi ngờ nhiễm bệnh do tiếp xúc gần với bệnh nhân MERS-CoV.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, khoảng 90 bệnh viện, bao gồm cả bệnh viện Samsung, được xác định là nguồn lây nhiễm MERS-CoV. Danh sách các bệnh viện có bệnh nhân MERS-CoV sẽ được cập nhật hàng ngày. Tính đến 21-6, số lượng người bị cách ly do nghi nhiễm MERS-CoV là 4.035 người, giảm so với 5.197 người vào ngày hôm trước. Đến nay, đã có khoảng 8.800 người ngừng cách ly sau khi không có triệu chứng của MERS-CoV qua 14 ngày (thời gian ủ bệnh đối với căn bệnh này).

Hiện nay, số người Hàn Quốc chết do MERS-CoV vẫn ở mức 25 với ca tử vong mới nhất vào ngày 20-6, là nam, 63 tuổi, có tiền sử bệnh tiểu đường và bệnh tim. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, hơn 90% các trường hợp tử vong có liên quan đến tuổi già hoặc những người có vấn đề sức khỏe.

KHÁNH MINH

- Thêm 1 người Hàn Quốc và 1 người nước ngoài tử vong do MERS-CoV

Tin cùng chuyên mục