Hàng không năm 2014 vẫn an toàn nhất

Bất chấp các vụ tai nạn hàng không thương tâm làm chết hàng trăm người, theo thống kê công bố ngày 9-3 của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), năm 2014 vẫn là năm an toàn nhất trong lịch sử hàng không thương mại.

Bất chấp các vụ tai nạn hàng không thương tâm làm chết hàng trăm người, theo thống kê công bố ngày 9-3 của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), năm 2014 vẫn là năm an toàn nhất trong lịch sử hàng không thương mại.

IATA cho biết, tỷ lệ giữa số vụ tai nạn hàng không gây tử vong so với tổng số chuyến bay ở mức thấp kỷ lục. Theo ông Tony Tyler, Tổng giám đốc IATA, điều này cho thấy an toàn của ngành hàng không tiếp tục được cải thiện.

Theo thống kê của IATA - đại diện cho khoảng 250 hãng hàng không trên toàn thế giới, năm 2014 có 12 vụ tai nạn hàng không với 641 người chết, so với 19 vụ tai nạn làm 517 người chết trong khoảng thời gian 5 năm (từ năm 2009 đến 2013).

Nếu xét về tỷ lệ tai nạn trong 1 triệu chuyến bay thì năm 2014 tỷ lệ này là 0,23%, tương đương với 4,4 triệu chuyến bay mới có một vụ tai nạn gây chết người. Tỷ lệ năm 2013 là 0,41% và tỷ lệ trung bình 5 năm (2009-2013) là 0,58%. Tuy nhiên, vụ máy bay MH17 bị bắn trên vùng trời Ukraine làm 298 người chết không được thống kê vào tai nạn máy bay năm 2014.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục