Hàng không thế giới thiệt hại 1,7 tỷ USD vì núi lửa Iceland

Ngày 21-4, Hãng AFP dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Hàng không vận tải quốc tế (IATA) cho biết, ngành hàng không thế giới đã đối mặt với tuần lễ không lợi nhuận, chịu thiệt hại đến 1,7 tỷ USD, do ảnh hưởng tro bụi của núi lửa Eyjafjallajokull tại Iceland.

Ngày 21-4, Hãng AFP dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Hàng không vận tải quốc tế (IATA) cho biết, ngành hàng không thế giới đã đối mặt với tuần lễ không lợi nhuận, chịu thiệt hại đến 1,7 tỷ USD, do ảnh hưởng tro bụi của núi lửa Eyjafjallajokull tại Iceland.

Trong ngày 21-4 đã có 75% các chuyến bay trên toàn châu Âu được nối lại, trong đó nhiều quốc gia khôi phục lại hoàn toàn các lịch trình bay như Đức, Đan Mạch, Anh, Na Uy. Ở khu vực châu Á, Nhật Bản đã tái khởi động các chuyến bay của Japan Airlines và All Nippon Airways đến châu Âu.

Cũng trong ngày 21-4, theo các chuyên gia, hoạt động của núi lửa Eyjafjallajokull đang yếu dần, nhưng chưa hoàn toàn ngừng, khiến lượng khói bụi này tiếp tục di chuyển vào khu vực châu Âu theo hướng gió.

Theo TTXVN, chiều 20-4, các đại diện của Ban công tác cộng đồng thuộc Đại sứ quán Việt Nam đã ra sân bay Domodedovo để thăm hỏi và hỗ trợ hơn 200 hành khách Việt Nam đi chuyến bay Mátxcơva – Hà Nội bị kẹt những ngày qua. Đồng thời cam kết hỗ trợ bà con tại sân bay cũng như thu xếp sớm đưa bà con về nước.

T. HẰNG

Tin cùng chuyên mục