Hàng loạt cổ thụ ở Đà Lạt ngã đổ, 2 người bị thương

Mưa lớn, gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh tại TP Đà Lạt ngã đổ khiến 2 người bị thương và một số khu vực bị cúp điện. 
Thông đổ làm gãy trụ điện trên đường Yết Kêu, TP Đà Lạt​
Thông đổ làm gãy trụ điện trên đường Yết Kêu, TP Đà Lạt​

Chiều ngày 26-7, ông Dương Ngọc Đức, Trưởng phòng Kinh tế TP Đà Lạt cho biết, tới thời điểm hiện tại có ít nhất 5 cây thông cổ thụ đã bị gió giật gây đổ tại các phường 3, 5, 7. Nhiều cây xanh khác trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng bị gãy đổ do mưa lớn trong hai ngày qua.

Cụ thể, sáng cùng ngày trên đèo Prenn (đoạn gần thác Datanla) một cây thông lớn bị đổ ngang đèo khiến hai người đi xe máy lưu thông trên đường bị thương.

Tại khu dân cư Mê Linh, cây xanh ngã đổ lên hệ thống đường dây điện đã khiến toàn bộ khu vực bị cắt điện nhiều tiếng đồng hồ.

Hàng loạt cổ thụ ở Đà Lạt ngã đổ, 2 người bị thương ảnh 1                              Mai anh đào cổ thụ bị bật gốc trên đường Trần Quốc Toản, TP Đà Lạt
Hàng loạt cổ thụ ở Đà Lạt ngã đổ, 2 người bị thương ảnh 2 Cây xanh bị gãy đổ trên đường Chu Văn An sáng 26-7

Còn tại Khu dân cư Yết Kiêu (phường 5, TP Đà Lạt), một cây thông cổ thụ khoảng 50 năm tuổi, có đường kính gốc gần 1m, cao khoảng 20m đổ ra đường, làm gãy một trụ điện. Chiều 26-7, Công ty Điện lực Đà Lạt sau đó đã cắt điện tại khu vực để khắc phục sự cố.

Ngoài ra, tại các tuyến đường Chu Văn An, Trần Lê, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú... nhiều cây xanh cũng bị gió giật làm gãy đổ.

Hàng loạt cổ thụ ở Đà Lạt ngã đổ, 2 người bị thương ảnh 3 Một cây thông cổ thụ được cơ quan chức năng di dời chiều 26-7 sau khi bị đổ do gió giật mạnh
Do ảnh hưởng cơn bão số 4, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, nhiều địa phương đã xuất hiện mưa lớn trong đó có tỉnh Lâm Đồng. UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc gửi các ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác ứng phó với tình hình mưa, bão, sạt lở đất.

Tin cùng chuyên mục