Hàng loạt trại gà Đông Nam bộ ngưng nuôi

Mới đây, tại buổi họp của Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ, ông Phạm Đức Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình cho biết, do thua lỗ kéo dài, tình trạng ngưng nuôi gia cầm diễn ra phổ biến, kể cả gà màu (những doanh nghiệp lớn chỉ để lại con giống), riêng nuôi gà trắng (công nghiệp) lỗ rất nặng do giá gà nhập khẩu thấp hơn trong nước 10.000 đồng/kg.

(SGGP).- Mới đây, tại buổi họp của Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ, ông Phạm Đức Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình cho biết, do thua lỗ kéo dài, tình trạng ngưng nuôi gia cầm diễn ra phổ biến, kể cả gà màu (những doanh nghiệp lớn chỉ để lại con giống), riêng nuôi gà trắng (công nghiệp) lỗ rất nặng do giá gà nhập khẩu thấp hơn trong nước 10.000 đồng/kg.

Vì vậy, cần sớm có hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để hạn chế việc nhập khẩu, đồng thời Nhà nước có biện pháp vực dậy ngành chăn nuôi trong nước. Với chu kỳ nuôi 2 tháng, nếu có chính sách phù hợp vẫn nuôi kịp cho tết, không cần nhập khẩu. Nếu không, năm 2015, khi thuế suất nhập khẩu bằng 0%, người dân sẽ ăn gà đông lạnh nước ngoài.

Đ.P.

Tin cùng chuyên mục