Hàng ngàn trường hợp vi phạm hệ thống an toàn điện

Hàng ngàn trường hợp vi phạm hệ thống an toàn điện

(SGGP).- Theo Công ty Điện lực TPHCM, sau gần một tháng (từ ngày 5 đến 30-10) kiểm tra về an toàn điện của 32 nhóm thuộc đơn vị, với trên 22.560 trụ điện được kiểm tra và phát hiện được gần 1.200 trường hợp dây tiếp địa bị rỉ sét, không đảm bảo mỹ quan; 526 cọc tiếp địa bị mất cắp; 72 mối nối dây tiếp địa có nguy cơ bị gãy, đứt; 758 trường hợp dây chằng làm ảnh hưởng và vướng lối đi hoặc bị mất máng che không đảm bảo mỹ quan; 53 thùng cầu dao bung nắp, mất nắp, mất khóa…

Cáp thông tin chằng chịt trên đầu trụ dễ gây cháy nổ

Cáp thông tin chằng chịt trên đầu trụ dễ gây cháy nổ

Trong quá trình kiểm tra, nhóm công tác cũng phát hiện 5.762 trường hợp khách hàng vi phạm an toàn về sử dụng điện, như: Các cửa hàng, bảng quảng cáo có nguy cơ chạm vào lưới điện; bảng quảng cáo treo lên trụ điện; dây câu tạp treo, mắc trên đầu trụ không đúng kỹ thuật; đèn đường và đèn chiếu sáng dân lập đấu nối không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; dây thông tin chăng mắc quá nhiều làm trụ dừng bị cong; cáp thông tin chằng chịt trên đầu trụ dễ gây cháy nổ (ảnh)… Đối với tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, tính đến ngày 15-10, trên địa bàn TPHCM đang tồn tại tổng cộng 4.734 trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Trong số đó có nhiều vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Riêng số điện thoại khẩn cấp 2230.2230 mà công ty vừa cung cấp tuần qua để thông tin về mất an toàn điện, đến nay đã tiếp nhận 18 tin báo do người dân gọi đến. Trong đó, có 12 tin thông báo về các vấn đề liên quan đến mất an toàn điện, còn lại là tin báo liên quan đến tình trạng mất an toàn của dây điện thoại.

L.Phong

Tin cùng chuyên mục