Hành khách đi xe buýt tăng

Đây là lần đầu tiên TPHCM có lượng khách đi xe buýt tăng so với mấy năm gần đây. 
Việc đầu tư xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên, nâng cao chất lượng phục vụ đã thu hút hành khách đi xe buýt.
Việc đầu tư xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên, nâng cao chất lượng phục vụ đã thu hút hành khách đi xe buýt.

 Ngày 20-6, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) TPHCM Trần Chí Trung cho biết, sau nhiều năm sụt giảm, từ đầu đầu năm đến nay, lượng hành khách đi xe buýt trên địa bàn TP tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, khối lượng vận chuyển bằng xe buýt đạt 163,3 triệu lượt hành khách (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2016) và đạt 47,2 % so với kế hoạch năm 2017.

Theo ông Trần Chí Trung, số lượng khách đi xe buýt tăng cao do thời gian qua TP đã liên tục đầu tư, thay mới xe buýt. Cụ thể, trong năm 2016 TP đã đầu tư thay mới gần 700 xe buýt trên 39 tuyến xe buýt có trợ giá. Trong năm 2017,  dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 800 xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên (CNG) nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã đưa hàng loạt dịch vụ xe buýt mới vào hoạt động. Cụ thể, đưa tuyến xe buýt Công viên 23 tháng 9 - Bình Hưng Hòa vào tận ga Sài gòn (Q.3) phục vụ hành khách đi tàu lửa và các tuyến xe buýt kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ khách đi máy bay...

Đồng thời, Trung tâm cũng mở 4 tuyến xe buýt điện (mỗi xe có sức chở 15 khách), trong đó có 3 tuyến chở khách ở quận 7 và một tuyến ở khu vực trung tâm quận 1 thu hút nhiều khách tham quan du lịch.

Ngoài ra, trung tâm cũng đã triển khai lắp 4.000 camera quản lý hơn 3.000 xe buýt để theo dõi quá trình phục vụ của tiếp viên, lái xe trong suốt hành trình hoạt động nhằm điều chỉnh ngay những hành vi khiếm nhã với hành khách.

Tin cùng chuyên mục