Hấp dẫn “Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản”

Tối 12-11, tại TP Hội An, UBND TP Hội An (Quảng Nam) tổ chức sơ kết một năm hoạt động “Không gian Văn hóa Việt Nam – Nhật Bản” (2017 - 2018).

Không gian Văn hóa Việt Nam – Nhật Bản (gọi tắt là Không gian) được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kéo băng khai trương vào ngày 11-11-2017 nhân sự kiện Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC tại TP Đà Nẵng.
Không gian bao gồm toàn bộ đường Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực xung quanh Chùa Cầu (đoạn đường và mặt sông từ ngã ba đường Bạch Đằng – Châu Thượng Văn).
Đông đảo người dân và du khách đón xem chương trình trình diễn
Qua 1 năm hoạt động, Không gian là nơi thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động ban ngày và đêm như: trưng bày mô hình Châu Ấn thuyền; trưng bày tư liệu lịch sử, kết quả khảo cổ học về giao thương, về mối quan hệ giữa Phố Nhật ở Hội An thế kỷ 17; các hoạt động trải nghiệm như trình diễn trà đạo, trà xanh Nhật Bản; trò chơi gấp giấy Origami, gấp lá dừa; trò chơi trẻ em Việt Nam và Nhật Bản, trình diễn dân ca Việt Nam và Nhật Bản bằng nhạc cụ dân tộc Việt Nam, trình diễn, dịch vụ thư pháp Việt Nam và Nhật Bản.
Châu ấn thuyền, biểu tượng của mối quan hệ giao lưu giữa 2 nước
Hấp dẫn “Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản” ảnh 3 Không gian cũng đã tạo ra thêm một sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng tại Hội An
Hấp dẫn “Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản” ảnh 4 Không gian văn hóa Việt - Nhật là nơi diễn ra nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước
Hấp dẫn “Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản” ảnh 5 Trình diễn trang phục và nghề truyền thống
Bên cạnh đó là lớp học dân ca Việt Nam, thả hoa đăng Nhật Bản và Việt Nam trên sông Hoài; hướng dẫn tham quan tour “Dấu xưa Nhật Bản”, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam và Nhật Bản; trình diễn hoạt cảnh “Trang phục Hội An – Ký ức thời gian” và giới thiệu trang phục Nhật Bản vào đêm thứ hai hàng tuần.
Hấp dẫn “Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản” ảnh 6 Chương trình có tổ chức lớp học dân ca Việt Nam
Hấp dẫn “Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản” ảnh 7 Trình diễn hoạt cảnh “Trang phục Hội An – Ký ức thời gian”
Sự ra đời của Không gian ngoài mục đích tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản; hình thành một không gian giao lưu mang đậm bản sắc của hai nước, 2 dân tộc thì việc xây dựng Không gian cũng đã tạo ra thêm một sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng tại Hội An, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn và tìm hiểu trầm tích văn hóa Hội An của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục