Hậu Giang đốn 1.300ha cam sành nhiễm bệnh

(SGGP).- “Chúng tôi đã mời các nhà khoa học ở một số viện, trường tham gia điều tra nguyên nhân gây dịch bệnh hàng loạt trên cây cam sành. Theo đó, đã ghi nhận cam sành bị một loại virus mới tấn công cùng với nhiễm bệnh vàng lá gân xanh. Ngành nông nghiệp đang chuẩn bị công bố dịch bệnh trên cây cam sành để hỗ trợ nông dân tái thiết lại cây cam sành” - ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang, cho biết vào ngày 1-4.

(SGGP).- “Chúng tôi đã mời các nhà khoa học ở một số viện, trường tham gia điều tra nguyên nhân gây dịch bệnh hàng loạt trên cây cam sành. Theo đó, đã ghi nhận cam sành bị một loại virus mới tấn công cùng với nhiễm bệnh vàng lá gân xanh. Ngành nông nghiệp đang chuẩn bị công bố dịch bệnh trên cây cam sành để hỗ trợ nông dân tái thiết lại cây cam sành” - ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang, cho biết vào ngày 1-4.

Theo đó, Hậu Giang có khoảng 1.300ha cam sành, chiếm khoảng 16% diện tích trồng bị dịch bệnh tấn công đột xuất và lây lan nhanh. “Biện pháp duy nhất để phục hồi cây cam sành là nông dân phải đốn bỏ cây bệnh, vệ sinh đất đai rồi trồng mới lại”, ông Nguyễn Văn Đồng cho biết.

Được biết, do giá cam sành khá cao nên nông dân Hậu Giang đã ồ ạt trồng (khoảng 8.000ha), trong đó nhiều nông dân mua giống trôi nổi, kém chất lượng dẫn đến dịch bệnh phát sinh nhanh.

CAO PHONG

Tin cùng chuyên mục