Hậu Giang: Giận chồng, ném con thơ xuống kênh

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hậu Giang đang điều tra, làm rõ việc Nguyễn Thị Đậm (SN 1988, ngụ ấp 8, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ) nhẫn tâm giết con đẻ của mình mới 18 ngày tuổi.

(SGGP).- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hậu Giang đang điều tra, làm rõ việc Nguyễn Thị Đậm (SN 1988, ngụ ấp 8, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ) nhẫn tâm giết con đẻ của mình mới 18 ngày tuổi.

Nguyễn Thị Đậm cùng chồng là Phạm Văn Hòa (SN 1980, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) về nhà mẹ ruột (ấp 8, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ) để sanh nở được 1 bé gái (chưa đặt tên).

Khuya ngày 2-4, Đậm thức dậy thay tã và cho con bú rồi đem bỏ xuống kênh Hậu gần nhà. Đến khoảng 10 giờ ngày hôm sau, gia đình phát hiện xác cháu bé nổi trên kênh Hậu, cách nhà khoảng 100m. Nguyễn Thị Đậm đã thừa nhận hành vi giết con ruột của mình vì do giận chồng.  

B.ĐẠI

Tin cùng chuyên mục