Hậu Giang: Kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam

Hôm qua 23-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự lễ kỷ niệm 37 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch và 35 năm giải phóng miền Nam do tỉnh Hậu Giang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các tỉnh khu vực ĐBSCL tổ chức.

(SGGP). – Hôm qua 23-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự lễ kỷ niệm 37 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch và 35 năm giải phóng miền Nam do tỉnh Hậu Giang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các tỉnh khu vực ĐBSCL tổ chức.

Tham dự lễ kỷ niệm có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các vị tướng đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL. Hơn 20.000 người dân tham dự lễ kỷ niệm đã được chứng kiến các cuộc diễu hành đầy hào khí cách mạng của các lực lượng vũ trang.

Theo đồng chí Trần Phi Hổ, Trung tướng Tư lệnh Quân khu 9, khi Hiệp định Paris được ký kết, với ý đồ tiếp tục chiến tranh, địch trắng trợn xé bỏ hiệp định, triển khai kế hoạch “tràn ngập lãnh thổ”. Trên địa bàn Chương Thiện (nay là Hậu Giang), chúng huy động lực lượng quân sự lớn, bao gồm: bộ binh, pháo binh, xe tăng và máy bay liên tục mở các cuộc hành quân quy mô lớn hòng tiêu diệt chủ lực ta, lấn chiếm các vùng căn cứ, tách lực lượng vũ trang ra khỏi dân…

Trước tình hình trên, Thường vụ Đảng vụ Quân khu 9 đề nghị Trung ương Cục giữ thế tiến công, kiên quyết giáng trả địch. Đồng thời lực lượng vũ trang Quân khu 9 xác định phương châm “Đánh địch giữ đất, bảo vệ dân, giữ vững địa bàn”. Sau 9 tháng (từ tháng 3 đến tháng 12-1973) chiến đấu kiên cường, dũng cảm, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã đánh bại 75 lượt tiểu đoàn, làm thất bại hoàn toàn kế hoạch đánh chiếm và bình định Chương Thiện của địch. Ta đã loại ra khỏi vòng chiến đấu 40.000 tên địch, làm rã ngũ 10.000 tên, bắn cháy 128 tàu chiến, bắn rơi 37 máy bay, thu hơn 1.000 súng và nhiều phương tiện chiến tranh khác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định: Lễ kỷ niệm 37 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch và 35 năm giải phóng miền Nam là việc làm thiết thực có ý nghĩa rất quan trọng để hiểu biết sâu sắc thêm, trân trọng giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử và truyền thống anh hùng chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của quân và dân ta, để tưởng nhớ và tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong rằng, các tỉnh, thành ĐBSCL quán triệt sâu sắc và thực hiện năng động, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương; huy động mọi nguồn lực phát huy cao nhất mọi tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh bền vững.

C.PHONG

Tin cùng chuyên mục