Hậu Giang: Phát hiện 4 đối tượng phá máy gặt đập liên hợp

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hậu Giang kết hợp với Công an huyện Vị Thủy vừa triệu tập, lấy lời khai 4 đối tượng có hành vi phá hoại máy gặt đập liên hợp bằng cách gài nhiều thanh sắt xuống cánh đồng nhà ông Hứa Văn Nhánh (ấp 5, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy) vào ngày 4-3.

(SGGP).- Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hậu Giang kết hợp với Công an huyện Vị Thủy vừa triệu tập, lấy lời khai 4 đối tượng có hành vi phá hoại máy gặt đập liên hợp bằng cách gài nhiều thanh sắt xuống cánh đồng nhà ông Hứa Văn Nhánh (ấp 5, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy) vào ngày 4-3.

Tại cơ quan công an, các đối tượng gồm: Huỳnh Văn Khúc (26 tuổi); Huỳnh Văn Tiến (23 tuổi, em ruột Khúc), cùng ngụ tại ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy; Nguyễn Văn Thân (29 tuổi) và Nguyễn Văn Thế (21 tuổi), cùng ngụ tại ấp 5, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy đã khai nhận việc phá hoại của mình. Công an đã thu giữ được tang vật gồm: 20 thanh sắt phi 10 dài 30-40cm, 1 kìm cộng lực dùng để cắt sắt. Các đối tượng này cho rằng khi có máy gặt đập liên hợp, họ bị thất nghiệp nên tìm cách phá hoại.

Hiện nay, nhiều nông dân ĐBSCL mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng mua máy gặt đập liên hợp để tiết kiệm công sức (khoảng 70%), chi phí (30%) và thất thoát sau thu hoạch (50%) so với gặt thủ công. Tuy nhiên, đã có rất nhiều máy gặt đập liên hợp hư hỏng nặng vì nạn gài sắt trên đồng lúa chín.

B.Đại

Tin cùng chuyên mục