Hậu quả khi “ma men lái xe” - Những con số đau lòng

Hậu quả khi “ma men lái xe” - Những con số đau lòng

Trong 4 tháng năm 2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 5.453 vụ tai nạn giao thông, làm 2.570 người chết, trên 4.000 người bị thương. Trong đó những vụ tai nạn nghiêm trong do những "ma men" gây ra.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tài xế say rượu tông chết người khiến dư luận bàng hoàng.

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý I/2019, toàn quốc xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người. Trong đó nguyên nhân tai nạn do tài xế sử dụng rượu bia chiếm 1,47% (trên 274 vụ).

Cũng trong ba tháng đầu năm, cảnh sát giao thông trên toàn quốc xử lý 38.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; trong đó có 814 tài xế ôtô.

Hậu quả khi “ma men lái xe” - Những con số đau lòng ảnh 1
Hậu quả khi “ma men lái xe” - Những con số đau lòng ảnh 2
Hậu quả khi “ma men lái xe” - Những con số đau lòng ảnh 3
Hậu quả khi “ma men lái xe” - Những con số đau lòng ảnh 4
Hậu quả khi “ma men lái xe” - Những con số đau lòng ảnh 5 Ảnh: FB

Hậu quả khi “ma men lái xe” - Những con số đau lòng ảnh 6

Hậu quả khi “ma men lái xe” - Những con số đau lòng ảnh 7

Riêng tháng 4, so với cùng kỳ năm trước, số vụ TNGT tháng 4 tăng 5,7% (Số vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 8,9%, số vụ va chạm giao thông tăng 2,2%); số người chết tăng 4,1%; số người bị thương tăng 14% và số người bị thương nhẹ giảm 3,2%.

Tin cùng chuyên mục