HĐBA LHQ họp kín về chương trình tên lửa của Iran

Ngày 4-12, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) đã họp kín theo đề nghị của Pháp và Anh sau khi các nước này cáo buộc Iran vừa phóng thử tên lửa tầm trung, hành động vi phạm một nghị quyết của LHQ.
Pháp và Anh đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn để thảo luận về việc thử nghiệm hạt nhân của Iran. Ảnh: REUTERS
Pháp và Anh đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn để thảo luận về việc thử nghiệm hạt nhân của Iran. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 3-12, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố, việc Iran thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung mang nhiều đầu đạn là một hành động khiêu khích và gây mất ổn định. Trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo tái khẳng định cam kết sẽ đương đầu với mối đe dọa do Iran gây ra thông qua việc gây sức ép tối đa.

Trong khi đó, Tehran tuyên bố, chương trình tên lửa của nước này chỉ nhằm mục đích phòng vệ và không vi phạm nghị quyết của LHQ, không thừa nhận cáo buộc của Mỹ cho rằng Iran đã tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Từ Moscow, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố, Nga thấy không có sự lựa chọn nào thay thế cho thỏa thuận hạt nhân Iran và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế các bước đi có thể đẩy Tehran rút khỏi thỏa thuận này.

Tin cùng chuyên mục