HĐND TP Đà Nẵng “mổ xẻ” nhiều vấn đề nóng

Sáng nay, 9-7, kỳ họp thứ 11, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đề cập nhiều vấn đề nóng mà cử tri rất quan tâm như môi trường, tội phạm ma túy, cờ bạc, tín dụng đen,…
Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX "mổ xẻ" nhiều vấn đề nóng
Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX "mổ xẻ" nhiều vấn đề nóng

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, 6 tháng qua, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức song với sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận trong nhân dân, Đà Nẵng phát triển đúng hướng, bền vững, duy trì được tốc độ phát triển kinh tế, thu ngân sách đạt kết quả khá, thu hút đầu tư nước ngoài có chuyển biến tích cực, từng bước thực hiện có hiệu quả các công trình dự án trọng điểm.

Giải quyết các bất cập trong quá trình phát triển “nóng” trên cơ sở tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích cộng đồng, lợi ích doanh nghiệp và khả năng thực hiện. Đời sống văn hóa, tinh thần, công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo đúng mức. Công tác xây dựng chính quyền được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông tiếp tục giữ vững ổn định.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng
Tuy nhiên, ông Nguyễn Nho Trung cũng cho rằng, vẫn chưa thực sự yên tâm khi một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư chưa chuyển biến tích cực; vẫn còn nhiều dự án công trình trọng điểm triển khai chậm tiến độ; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản tính đến nay vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.
HĐND TP Đà Nẵng “mổ xẻ” nhiều vấn đề nóng ảnh 2 Lãnh đạo  và nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng tham dự kỳ họp
Bên cạnh đó, nhiều bất cập trên lĩnh vực hạ tầng đô thị, như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, rác thải, thiếu nước sạch, trật tự đô thị… chưa được giải quyết căn cơ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy; hoạt động bảo kê, tín dụng đen, cờ bạc trá hình… vẫn còn diễn biến phức tạp. Một bộ phận cán bộ làm việc còn cầm chừng, chưa yên tâm, thiếu nhiệt huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm… Một bộ phận nhân dân, cử tri còn phân tâm, chưa đồng thuận cao với chủ trương, định hướng của thành phố và chia sẻ trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.
HĐND TP Đà Nẵng “mổ xẻ” nhiều vấn đề nóng ảnh 3 Nhiều vấn đề nóng được mổ xẻ tại kỳ họp
Cũng tại kỳ họp này, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng cho biết, tại Kỳ họp thứ 9, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng đã tập hợp ý kiến cử tri và kiến nghị với HĐND thành phố 3 vấn đề, đó là: tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, ập trung giải quyết ô nhiễm môi trường, khắc phục tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH. “Qua giám sát, chúng tôi nhận thấy chính quyền thành phố đã có nhiều giải pháp, quyết liệt xử lý nhưng người dân vẫn thấy bất an vì nỗi ám ảnh xe container, ô nhiễm môi trường chưa giảm, tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH chưa được khắc phục.  Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng đề nghị chính quyền tiếp tục có những giải pháp căn cơ để giải quyết 3 kiến nghị này” – bà Kim Liên cho biết.
HĐND TP Đà Nẵng “mổ xẻ” nhiều vấn đề nóng ảnh 4 Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham dự kỳ họp
HĐND TP Đà Nẵng “mổ xẻ” nhiều vấn đề nóng ảnh 5 Nguyên lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tham dự kỳ họp
Về “điểm nóng” bãi rác Khánh Sơn mà người dân tổ chức chặn đường gây ùn ứ rác khu vực trung tâm TP Đà Nẵng nhiều ngày qua, bà Đặng Thị Kim Liên cho rằng: “Nhiều năm qua, bãi rác Khánh Sơn là điểm nóng ô nhiễm môi trường nhưng chỉ được giải quyết bằng các giải pháp tình thế nên gây nhiều bức xúc trong nhân dân.
 Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng thống nhất với chủ trương triển khai nâng cấp, cải tạo bãi rác Khánh Sơn thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn bảo đảm các tiêu chuẩn về xử lý chất thải hiện đại và khôi phục môi trường sạch tại khu vực. Việc này rất cấp thiết để đảm bảo xử lý chất thải rắn của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường của bãi rác Khánh Sơn.
 
HĐND TP Đà Nẵng “mổ xẻ” nhiều vấn đề nóng ảnh 6 Các đại biểu tham dự kỳ họp
Về tình hình an ninh trật tự, bà Đặng Thị Kim Liên cho rằng: “Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, nhờ đó, phạm pháp hình sự giảm 27 vụ, 100% án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân vẫn lo ngại về tình hình an ninh trật tự.
Mặc dù ngành chức năng đã rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nhưng hoạt động tổ chức cá độ, đánh bạc qua mạng, đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử có thưởng, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài như vụ hàng chục người Trung Quốc thuê nhà ở Sơn Trà để tổ chức đánh bạc qua mạng.
Tội phạm ma túy rất đáng báo động, so với cùng kỳ 2018 tăng 57 vụ, 73 đối tượng; đã phát hiện, xử lý 1.707 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 318 trường hợp, phương thức phạm tội tinh vi, lợi dụng các dịch vụ lưu trú, karaoke, vũ trường, quán bar để hoạt động.
 Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng đề nghị chính quyền tăng cường các biện pháp quản lý và hạn chế cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Đề nghị chính quyền, công an... có biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa đối với các cơ sở núp bóng dịch vụ lưu trú, karaoke, vũ trường, quán bar để buôn bán và sử dụng ma túy, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ bình yên cho cuộc sống người dân”.

Tin cùng chuyên mục