Hiệu trưởng và hiệu phó bị kỷ luật vì như “mặt trăng, mặt trời”

Ngày 10-10, UBND TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật với hình thức “cảnh cáo” đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS An Xuyên 2 (xã An Xuyên, TP Cà Mau).
Trường THCS An Xuyên 2
Trường THCS An Xuyên 2

Ông Hoàng bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, xử lý không triệt để một số vấn đề xảy ra tại trường; dẫn đến nội bộ lục đục, mất đoàn kết và “đấu tố” lẫn nhau.

Ngoài ra, bà Mai Thị Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Xuyên 2 cũng bị kỷ luật với hình thức “khiển trách”. Bà Tâm bị kỷ luật vì có hành vi gây mất đoàn kết trong nội bộ nhà trường.

Theo phản ánh của giáo viên, trong thời gian gần đây, nội bộ Trường THCS An Xuyên 2 thường xuyên xảy ra lục đục, nhất là giữa hiệu trưởng và hiệu phó như “mặt trăng, mặt trời”.

Một trong những mâu thuẫn bắt nguồn từ việc bà Tâm (phụ trách chuyên môn) cho rằng một giáo viên đang dạy ở trường “triệt” bài kiểm tra, có dấu hiệu “đì” học sinh nhằm mục đích bắt các em học thêm.

Khi hiệu trưởng giải quyết thì bà Tâm cho rằng không thỏa đán, có sự bao che nên mâu thuẫn với nhau.

Tin cùng chuyên mục