Hồ cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt bị xâm hại nghiêm trọng

Là nơi cung cấp nước cho hai nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ cư dân thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), nhưng thời gian gân đây, hồ Đan Kia (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) bị xâm hại nghiêm trọng.
Hồ cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt bị xâm hại nghiêm trọng

(SGGPO).- Là nơi cung cấp nước cho hai nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ cư dân thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), nhưng thời gian gân đây, hồ Đan Kia (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) bị xâm hại nghiêm trọng.

Hồ Đan Kia có dung tích khoảng 20 triệu m­³, hiện mỗi ngày cung cấp 45.000m³ nước cho hai nhà máy nước sạch Đan Kia 1 (Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng quản lý, kinh doanh) và Đan Kia 2 (Công ty Gelexim TPHCM đầu tư kinh doanh). Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực xung quanh hồ Đan Kia đã bị xâm hại bằng nhiều hình thức, đe dọa đến chất lượng nguồn nước.

Một nhánh hồ Đan Kia bị người dân lấn hai bên chỉ còn lại khoảng dòng chảy nhỏ

Tại tổ dân phố Đan Kia (thị trấn Lạc Dương), người dân ngang nhiên dùng máy ủi dựng đập nước ngăn một nhánh hồ dài khoảng 500m, biến thành "ao riêng" cung cấp nước cho các hộ có đất trồng rau, dâu tây và hoa. Nhiều khu vực xung quanh hồ cũng đang bị người dân san lấp để lấy đất canh tác.

Ngoài việc san lấp hồ lấy đất, việc sản xuất nông nghiệp xung quanh hồ còn khiến một lượng lớn rác thải nông nghiệp (bao bì, vỉ xốp, vỏ chai đựng nước trừ sâu…) trôi xuống hồ. Đặc biệt, gần đây còn xuất hiện tình trạng đổ rác thải sinh hoạt trái phép ở khu vực rừng thông cách bờ hồ chỉ khoảng 100m.

Rác thải nông nghiệp trôi dạt về ngay gần nhà máy xử lý nước sạch

Hồ cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt bị xâm hại nghiêm trọng ảnh 3

Vỏ thuốc bảo vệ thực vật, rác thải trôi dạt về hạ lưu hồ cung cấp nước sạch cho Đà Lạt

Hồ cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt bị xâm hại nghiêm trọng ảnh 4

Bãi rác tự phát mọc ngay bên mép hồ Đan Kia.

          ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục