Vụ án sát hại hai nhân viên bưu điện Cầu Voi

Hồ Duy Hải lãnh thêm án tội đánh bạc

(SGGP).- Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, Long An vừa đưa vụ án đánh bạc ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa ra xét xử sơ thẩm. Trong vụ án này có Hồ Duy Hải (sinh năm 1985, ngụ ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An), đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên án tử hình về tội giết hại 2 nhân viên bưu điện Cầu Voi là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân.

(SGGP).- Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, Long An vừa đưa vụ án đánh bạc ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa ra xét xử sơ thẩm. Trong vụ án này có Hồ Duy Hải (sinh năm 1985, ngụ ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An), đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên án tử hình về tội giết hại 2 nhân viên bưu điện Cầu Voi là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân.

Theo cáo trạng, Hải cùng một số đối tượng: Võ Minh Dương, Hà Văn Hồng, Võ Lộc Đang, Nguyễn Thành Thuấn (đều ngụ thị trấn Thủ Thừa và xã Nhị Thành) tham gia đường dây cá cược bóng đá, từ tháng 4-2007 đến tháng 2-2008 bị cáo Hải cùng đồng bọn tham gia 17 lần cá cược bóng đá với số tiền trên 14 triệu đồng.

Hội đồng xử án tuyên phạt bị cáo Hải 2 năm tù giam về tội đánh bạc. Các bị cáo Võ Minh Dương, Hà Văn Hồng, Trần Hữu Tâm, Bùi Thị Loan bị xử phạt 2 năm tù cho hưởng án treo và thử thách từ 2 đến 6 tháng, giao cho UBND xã quản lý giáo dục; các đối tượng khác bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng.

Th.Diệu

Tin cùng chuyên mục