Hỗ trợ 75 cụ già neo đơn

Ngày 10-8, Hội quán Ôn Lăng và Hội Chữ thập đỏ quận 5 (TPHCM) đã hỗ trợ 75 cụ già có hoàn cảnh neo đơn trên địa bàn quận. 
Ông Trương Tử Minh, Trưởng ban thường trực Hội quán Ôn Lăng trao hỗ trợ cho các cụ già neo đơn
Ông Trương Tử Minh, Trưởng ban thường trực Hội quán Ôn Lăng trao hỗ trợ cho các cụ già neo đơn

Mỗi cụ được nhận 500 ngàn đồng/ tháng (liên tục trong một năm). Tổng trị giá của mỗi đợt hỗ trợ trên 450 triệu đồng. Ngoài ra, tháng đầu tiên mỗi cụ còn được tặng 1 phần quà trị giá 250.000 đồng (gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì).

Hội quán Ôn Lăng là di tích cấp quốc gia, ngoài giữ gìn và phát huy giá trị di tích, trong những năm qua Hội quán đã đóng góp tích cực trong các hoạt động nhân đạo xã hội như xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các hoạt động văn hóa giáo dục, cứu tế, cứu trợ. Đặc biệt là quan tâm và giúp đỡ các cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là năm thứ 13 Hội quán Ôn Lăng phát tiền bảo trợ hàng tháng cho các cụ già neo đơn tại 15 phường trên địa bàn quận 5.

Tin cùng chuyên mục