Hỗ trợ nạn nhân bị thiên tai tại Ấn Độ

Theo Indian Express, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã lập ủy ban khẩn cấp để hỗ trợ cho nạn nhân lũ lụt tại bang Kerala, Ấn Độ. 
Người dân được sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở vùng Aluva, bang Kerala hôm 18-8 Ảnh: REUTERS
Người dân được sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở vùng Aluva, bang Kerala hôm 18-8 Ảnh: REUTERS

Ủy ban mới được thành lập của UAE sẽ bao gồm đại diện của các tổ chức nhân đạo tại UAE và hoạt động dưới sự chỉ đạo của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ nước này. Trên trang Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sau khi UAE công bố thông tin trên, Chính phủ Qatar tuyên bố hỗ trợ 5 triệu USD giúp người dân Kerala khắc phục hậu quả thiên tai.

Bang Kerala hiện đang phải đối mặt với tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất trong 100 năm qua, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Theo giới chức bang Kerala, tính từ ngày 8-8 đến nay, số người thiệt mạng vì lũ lụt lên tới 357 người.   

Tin cùng chuyên mục