Hỗ trợ người mù có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin

Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù vừa tổng kết dự án “Tin học cho người mù”. Dự án được khởi động cách đây 2 năm, do thư viện thực hiện với sự tài trợ của Microsoft Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Nam Đô và Vietnam Foundation.

Qua 2 năm thực hiện, dự án đã đào tạo kỹ năng sử dụng tin học cơ bản và nâng cao cho 206 người mù trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận như: Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ. Kết quả các khóa học cho thấy: học viên đã đánh máy được văn bản, tự gửi và nhận email, truy cập Facebook, vào mạng tìm kiếm thông tin, nghe sách nói, đọc báo, nghe nhạc, tìm kiếm tài liệu phục vụ giảng dạy, làm việc… 

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù, nói: “Từ dự án này, thư viện tương lai sẽ trở thành trung tâm hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin cho người mù không chỉ ở TPHCM mà còn mở ra ở các tỉnh, thành khác; giúp nhiều người mù có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin và hòa nhập cộng đồng”.

Tin cùng chuyên mục