Hỗ trợ nhà và tặng quà cho các gia đình chính sách

Sáng ngày 24-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao tặng quà, hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách.

Chủ tịch Hội CCB, ông Huỳnh Minh Giữ phát biểu: “Nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, nhằm tri ân các Mẹ VNAH, cựu chiến binh đã có công trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Dẫu biết rằng, các Mẹ tuổi đã cao, sức yếu, thương binh hạng nặng đi lại vất vả nhưng các Mẹ, các thương binh đều mong muốn có nơi gặp gỡ, các Mẹ ngồi lại nói chuyện với nhau, ôn lại những năm tháng kháng chiến hào hùng. Đây là dịp Hội Cựu chiến binh thể hiện tri ân sâu sắc và hỗ trợ kịp thời đến các gia đình chính sách khó khăn, nhà ở còn dột nát, hư hỏng, cuộc sống khó khăn”.

Tặng quà cho các Mẹ VNAH tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại buổi lễ, Hội Cựu chiến binh đã trao 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, cho 10 Mẹ VNAH, trao 2 phần quà cho 2 cựu thương binh hạng 1, đồng thời hỗ trợ xây dựng nhà mới cho 30 nhà, trị giá 50 triệu đồng/nhà, tổng hỗ trợ 1,5 tỷ đồng.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tồn tròn 100 tuổi, cùng với người con trai. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các Mẹ VNAH cao tuổi nhất là Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tồn (sinh 1918, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức) tròn 100 tuổi, Mẹ VNAH Trịnh Thị Thường (sinh 1927, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành) 91 tuổi, Mẹ VNAH Dương Thị Hơn (sinh 1926, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) 92 tuổi, Mẹ VNAH Hồ Thị Huê (sinh 1925, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn) 93 tuổi),…

Trên toàn tỉnh Quảng Ngãi có 35.000 cán bộ hội viên hội cựu chiến binh các cấp xã, huyện, tỉnh.

Tin cùng chuyên mục